Củng cố quốc phòng

Thứ bảy, 05/12/2015 08:47

(Cadn.com.vn) - Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cho năm tài chính tiếp theo có khả năng đạt mức cao kỷ lục, lần đầu tiên lên đến con số hơn 5.000 tỷ yên (hơn 40 tỷ USD) trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho một vai trò mở rộng hơn theo dự luật an ninh mới.

Bộ Quốc phòng Nhật hồi tháng 8 yêu cầu mức ngân sách 5.090 tỷ yên, trong đó bao gồm các khoản chi để củng cố quyền kiểm soát chuỗi các hòn đảo xa xôi ở biển Hoa Đông - nơi đang bùng nổ tranh chấp gay gắt với Trung Quốc. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, ngân sách quốc phòng Nhật sẽ được duyệt chi, tăng từ 4.980 tỷ yên trong tài khóa hiện nay, lên 5.040 tỷ yên, đánh dấu mức tăng liên tiếp trong 4 năm liền kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên cầm quyền hồi tháng 12-2012 và kết thúc sự suy giảm trong chi tiêu quốc phòng.

Số tiền cho năm tài khóa tiếp theo của nước này, bắt đầu từ tháng 4-2016 và kéo dài 12 tháng, sẽ bao gồm kinh phí xây dựng một căn cứ quân sự gây tranh cãi của Mỹ để thay thế căn cứ không quân Futenma trên đảo Okinawa, nơi đồn trú của số lượng lớn các lực lượng quân sự Mỹ tại Nhật. Ngân sách tài khóa 2016-2017 dự kiến sẽ được Nội các Nhật Bản hoàn tất thông qua vào ngày 24-12 tới.

Tuy nhiên, việc đồng yên suy yếu, kéo theo hệ quả là con số chi tiêu tăng thêm này sẽ thật sự không có nhiều "quyền lực mạnh mẽ" để giúp nước này tăng cường khả năng quốc phòng, nhất là việc mua các loại vũ khí công nghệ cao, nhiều trong số đó là vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, đây được đánh giá là động thái có sức ảnh hưởng mang tính biểu tượng đến sức mạnh quốc phòng của Nhật.

Quốc hội Nhật hồi tháng 9 thông qua dự luật quốc phòng gây tranh cãi, theo đó, cho phép quân đội Nhật lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II được triển khai quân ở nước ngoài để bảo vệ các đồng minh. Thay đổi thế trận quốc phòng của Nhật như thế này thật sự khiến Trung Quốc rất lo ngại. Tokyo hiện quản lý chuỗi các hòn đảo không người ở tại khu vực biển Hoa Đông, mà nước này gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Trên thực tế, Nhật chuyển từ thế phòng thủ quan trọng ở khu vực phía bắc - khi mối đe dọa từ Nga giảm đi nhiều - để triển khai lực lượng trọng tâm ở khu vực biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, vấn đề gây đau đầu cho chính quyền trung ương Nhật Bản trong năm tài chính sắp tới là họ đang bị bế tắc trong trận chiến với Thống đốc tỉnh Okinawa Takeshi Onaga về kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự Mỹ. Mỹ-Nhật hồi năm 1996 đồng ý đóng cửa căn cứ Futenma và di chuyển đến nơi khác trên đảo. Tuy nhiên, cho đến nay, nỗ lực tìm cách "tái định cư" cho chuỗi đảo này vẫn bị đình trệ do sự phản đối của cư dân Okinawa. Người dân phản đối do lo ngại về tiếng ồn, ô nhiễm và nguy cơ phạm tội và những gì họ nhìn thấy như là một gánh nặng không công bằng đối với một đồng minh trong Hiệp ước An ninh.

Thanh Văn